Sóng gió đầu tay

Thứ năm, 20/02/2014 09:50

(Cadn.com.vn) - Từ một cuộc biểu tình nhỏ của sinh viên phản đối chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã bất ngờ biến thành cuộc tuần hành quy mô lớn có tổ chức và nguy hiểm hơn là bùng nổ nguy cơ đụng độ đẫm máu ở Venezuela. Điều gì đang xảy ra với Venezuela?

 Quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế, xã hội và chính trị: lạm phát ở mức 56%, đồng tiền mất giá nhanh chóng, tình trạng thiếu lương thực như giấy vệ sinh và đường khiến quốc gia bế tắc và tỷ lệ giết người ở vào hàng cao nhất thế giới.

Đây là thách thức lớn đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông này lên nắm quyền với lời tuyên thệ nhậm chức tăng trưởng kinh tế vào tháng 4-2013, sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời vì ung thư.

Thách thức này biến Venezuela trở thành điểm nhấn mới trong tuần qua trên sân khấu quốc tế. Liệu nước này có "nguội" lại sau khi lãnh đạo phe đối lập theo đường lối cứng rắn Leopoldo Lopez, tự giao nộp mình cho cảnh sát?

Câu trả lời ban đầu là không. Ngày 18-2 (giờ địa phương), hàng chục ngàn người biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Maduro vẫn tiếp tục chặn các tuyến phố ở thủ đô Caracas. Họ lại có cớ để xuống đường: là để phản đối chính quyền bắt giữ thủ lĩnh đối lập Lopez. Theo Reuters, những người ủng hộ phe đối lập vây quanh chiếc xe quân sự chở ông Lopez, 42 tuổi và từng tốt nghiệp Đại học Harvard. Trong khi đó, tại các khu vực khác ở thủ đô Venezuela, người biểu tình làm tê liệt giao thông.

Dường như việc ông Lopez tự giao nộp mình là có chủ ý. Ông Lopez, người bị Tổng thống Maduro cáo buộc gây ra các cuộc đụng độ bạo lực làm 3 người thiệt mạng hồi tuần trước, bất ngờ xuất hiện tại một cuộc tuần hành phản đối chính phủ ở phía Đông thủ đô Caracas và nhanh chóng đầu hàng lực lượng Cảnh vệ Quốc gia sau khi đưa ra một bài phát biểu ngắn.

Người ta cho rằng, việc chính quyền bắt giữ Lopez sẽ kích động các cuộc biểu tình đường phố chống lại Tổng thống và vấn đề sẽ còn đi xa hơn nữa. Bởi lẽ, nhiều nhà phân tích nhận định, cuộc khủng hoảng ở Venezuela đang có bàn tay can thiệp rất lớn từ Mỹ. Không vì thế mà hôm 17-2, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang chấn động tại nước này, Tổng thống Maduro đã ra lệnh trục xuất 3 quan chức Lãnh sự Mỹ, động thái làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia vốn coi nhau như kẻ thù.

Mặc dù rõ ràng là rất khó khăn nhưng nhiều người hy vọng, ông Maduro có đủ lực và đủ sức để vượt qua cơn sóng lớn lần này.

Thanh Văn